Chính phủ tổng kết năm 2017: Lần đầu tiên đạt và vượt cả 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Thứ sáu, 29/12/2017 09:58

Ngày 28-12, lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với 63 địa phương để đánh giá kết quả công tác năm 2017, bàn các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Đây là hội nghị giữa Chính phủ với các địa phương lớn nhất từ trước đến nay, có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

Đây cũng là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay, có ý nghĩa đặc biệt, có sự tham dự của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Không để cỗ máy phát triển dừng lại

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, bối cảnh năm 2017 nhiều khó khăn, đã có ý kiến cho rằng cần điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, với sự vào cuộc quyết liệt, kiên định với các chỉ tiêu đã đề ra, đến nay kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được khá toàn diện. Tất cả các chỉ tiêu Quốc hội đưa ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chỉ số đổi mới sáng tạo có sự cải thiện rõ rệt. Năm 2017 cũng là năm của chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch một bước bộ máy Nhà nước với nhiều đại án tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra nghiêm túc, đưa ra xét xử nghiêm minh, từng bước lấy lại được niềm tin yêu của nhân dân.

Theo Thủ tướng, những kết quả toàn diện trên là đáng khích lệ, song nếu bằng lòng hoặc chủ quan với nó, không tiếp tục nỗ lực thì cỗ máy phát triển sẽ dừng lại. Khi đó việc khởi động lại từ đầu sẽ rất khó khăn. Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại. Cụ thể như tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, chất lượng và tốc độ tăng trưởng chưa bền vững, năng suất lao động còn thấp. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động của thị trường quốc tế còn yếu. Cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, quản lý phát triển đô thị còn nhiều hạn chế, bất cập. Còn những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức lối sống gây bức xúc trong nhân dân ở một bộ phận cán bộ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, việc tái cơ cấu kinh tế chậm, yếu kém trong lĩnh vực kinh tế - xã hội chậm được cải thiện, vấn đề mấu chốt là do con người thực hiện. Vì thế, cần bố trí lại đội ngũ cán bộ, tái cơ cấu cách làm việc của bộ máy, tái tạo văn hóa học hỏi, tinh thần cởi mở, năng lực sáng tạo và trách nhiệm cá nhân. Phải tái tạo môi trường làm việc, cải thiện môi trường thể chế để phát huy những cán bộ có năng lực tốt, tư duy tốt, kiến tạo lại niềm tin, sự tâm huyết vào thể chế, vào chế độ.

Về các giải pháp năm 2018, Thủ tướng  nêu trong 10 chữ là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Trong đó sẽ siết chặt kỷ cương, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ, thay thế những cán bộ lơ là công vụ, kém năng lực, nhiệt huyết, làm sao để sử dụng nguồn lực của dân ít nhất nhưng đem lại hiệu quả phục vụ nhân dân tốt nhất. Theo Thủ tướng, Hội nghị này sẽ làm rõ câu trả lời phải làm gì, làm thế nào để đất nước bứt phá mạnh mẽ hơn, không bị dẫm chân vào bẫy thu nhập trung bình, không một ai bị bỏ rơi bên lề của sự phát triển, không bị tụt hậu lại trong cuộc đua tiến đến sự khá giả và phồn vinh.

Đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong năm 2017 đất nước phát triển nhanh và toàn diện, trong đó kinh tế xã hội lần đầu tiên sau nhiều năm hoàn thành và vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81% vượt kế hoạch đề ra, là mức cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Năm 2017 cũng được đánh giá là năm thành công trên lĩnh vực đối ngoại, nhất là việc tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC. Việc chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh và bước đầu đạt kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói rằng, đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, tuyệt nhiên không say sưa với thành tích, thắng lợi đã đạt được. Cụ thể, đó là tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, dự án. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên bảo dưới không nghe”, kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường; tệ nạn xã hội, vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông và tội phạm còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, chúng ta phải nỗ lực phấn đấu để nước ta không chỉ năm sau tiến bộ hơn năm trước mà phải phát triển nhanh và bền vững hơn để không tụt hậu.

Từ thực tế đó, Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề lớn cho năm 2018. Cụ thể như ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng, an ninh theo tinh thần “giữ nước từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn. Tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm; thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Trong phần cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc thực hiện tốt các vấn đề nêu trên không hề làm “chậm lại” sự phát triển mà sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy công quyền, tăng cường và củng cố thêm niềm tin của nhân dân, sẽ tạo khí thế mới để phát triển.

HẢI QUỲNH

----------------------------------------------------------------------------------------------
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2018 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày tại hội nghị tho thấy, tổng thu ngân sách năm 2017 tăng trên 2,3% so với dự toán và tăng trên 13% so với năm 2016; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 420 tỷ USD; gần 127 ngàn DN được thành lập mới; tăng trưởng GDP đạt 6,81%; tạo việc làm cho khoảng 1,63 triệu người, thu hút FDI đạt gần 30 tỷ USD... Năm 2017 đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây là một thành công lớn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm dần khai thác tài nguyên chuyển sang công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao.

----------------------------------------------------------------------------------------------